Yemen bùng nổ giao tranh

Thứ ba, 07/04/2015 08:41

(Cadn.com.vn) - Các cuộc đụng độ ác liệt bùng nổ ở Yemen trong ngày 6-4 giữa phiến quân Houthi và phe chính phủ càng khiến tình hình ở nước này rối như tơ vò.

Ít nhất 100 người thiệt mạng chỉ trong 24 giờ giao tranh giữa phe phiến quân và lực lượng trung thành với chính phủ Tổng thống Abedrabbo Hadi ở thành phố Aden.

Reuters dẫn lời nhân chứng cho biết, các cuộc đụng độ bùng nổ khi phe phiến quân cố gắng giành quyền kiểm soát một cảng ở thành phố Aden. Tại thị trấn Daleh, cách Aden khoảng 120km về phía bắc, ít nhất 40 người thiệt mạng trong các cuộc chiến thâu đêm. Đụng độ xảy ra trong bối cảnh Hội Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) đang lo lắng vì sự chậm trễ trong nỗ lực giao hàng viện trợ.

Một xe tải ở ngoại ô thủ đô Sanaa bị trúng bom. Ảnh: AFP

VẪN CHƯA THỂ CỨU TRỢ

Các lực lượng cứu trợ cảnh báo về tình huống thảm khốc ở bán đảo Arab nghèo khó này, nơi liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu đang mở cuộc chiến tranh trên không nhằm tiêu diệt phiến quân Houthi.

ICRC tiếp tục kêu gọi Saudi Arabia ngừng không kích ngay lập tức để tạo thuận lợi cho việc giao hàng viện trợ và cho phép mọi người tìm nước, thực phẩm và trợ giúp y tế. ICRC mở các chuyến bay tiếp liệu khẩn cấp đến Sanaa nhưng máy bay vẫn còn bị mắc kẹt trên đường băng. “Chúng tôi có một máy bay vận chuyển vật tư y tế sẵn sàng lên đường”, phát ngôn viên ICRC tại Genève Sitara Jabeen nói với AFP. Theo bà Jabeen, “chúng tôi được phép bay, nhưng vấn đề là chưa được phép hạ cánh. Có rất ít máy bay được hạ cánh tại Yemen trong lúc này”.

ICRC kêu gọi tất cả các bên mở đường bộ, đường không và các tuyến đường biển cho phép chuyển 48 tấn vật tư y tế và bộ dụng cụ phẫu thuật để điều trị cho 2.000-3.000 người bị thương ở Yemen. ICRC cũng nỗ lực triển khai đội ngũ các bác sĩ phẫu thuật đến Aden, nhưng vẫn đang chờ được các bên tham chiến ở Yemen cho phép.

CHỜ PAKISTAN!

Tổng thống Hadi chạy trốn sang Saudi Arabia hồi tháng 3 khi quân nổi dậy tiến về thành trì phía nam, mở đường cho các cuộc tấn công của liên minh Arab, hiện đang bước sang ngày 13.         

Trước tình hình phức tạp ở Yemen, Saudi Arabia kêu gọi Pakistan đóng góp nhân lực, khí tài. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif ngày 6-4 xác nhận, Riyadh đề nghị Islamabad đóng góp máy bay, tàu chiến và bộ binh vào chiến dịch của liên quân tại Yemen. Tuyên bố của ông Asif được đưa ra khi Quốc hội  Pakistan bắt đầu cuộc họp đặc biệt bàn về việc liệu Islamabad có nên tham gia chiến dịch can thiệp quân sự của liên quân ở Yemen hay không. Cũng theo ông Asif, Ngoại trưởng Iran sẽ thăm Islamabad vào ngày mai (8-4) để thảo luận về vấn đề này.

Dù có mối quan hệ thân thiết với Riyadh, Islamabad cho đến nay vẫn do dự trong quyết định có nên tham chiến ở Yemen. Islamabad tuyên bố không muốn tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào có nguy cơ thổi bùng căng thẳng giáo phái. Yemen, quốc gia chiến lược nằm gần tuyến đường vận chuyển quan trọng và có đường biên giới với nước giàu dầu mỏ Saudi Arabia, đang chìm sâu vào xung đột dân sự đa chiều. Các cuộc giao tranh vây quanh các nhóm vũ trang bao gồm phe Houthi, phe ủng hộ Tổng thống Hadi, các đơn vị quân đội trung thành với cựu Tổng thống Saleh, phe ly khai miền Nam, các bộ tộc Sunni và các chiến binh Al-Qaeda.

Thực tế, Yemen đang trong chảo lửa. Tuy nhiên, tình hình có thể dịu hơn khi các bên chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Phe Houthi tuyên bố sẵn sàng ngồi vào bàn hòa đàm nhưng với điều kiện Saudi Arabia ngừng không kích và các cuộc đàm phán phải được các bên “ôn hòa” giám sát.

Khả Anh